Tin mới

Muốn con thành hoa hậu, mẹ lén cho ăn giun sán dây để giảm cân

Thứ bảy, 23/08/2014, 16:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn)  Với lý do giúp con gái chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp, bà mẹ đã mua một viên thuốc chứa đầy trứng sán dây rồi cho em uống mà không hề nói rõ. Trứng sán sau đó đã phát triển ngay trong bụng cô bé khiến cô đau thắt bụng.

(Tinmoi.vn)  Với lý do giúp con gái chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp, bà mẹ đã mua một viên thuốc chứa đầy trứng sán dây rồi cho em uống mà không hề nói rõ. Trứng sán sau đó đã phát triển ngay trong bụng cô bé khiến cô đau thắt bụng.

 

Câu chuyện được thuật lại trực tiếp từ y tá Maricar Cabral-Osorio của một bệnh viện ở Florida, Mỹ.

Hình ảnh phóng đại của những con sán dây

 

Maricar kể, cô bé được mẹ đưa đến khám trong tình trạng đau bụng quằn quại. Máy siêu âm của bệnh viện cho thấy có vật gì đó trong bụng em nhưng cô bé này không hề mang thai.

Sau khi các bác sĩ cho em uống thuốc dạ dày để tiến hành kiểm tra sâu hơn, cô bé bỗng lao vào toilet. Khi nghe tiếng la hét kinh hoàng của em, mọi người đã chạy vào và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. “Thật kinh khủng, sán dây bò đầy bồn cầu. Rõ ràng là cô bé này đã thải ra chúng. Những con vật ghê tởm, bò lúc nhúc và cố ngoi lên. Không thể chịu nổi”.

Trong lúc tất cả vẫn đang tự hỏi làm sao mà cô bé này có thể “ăn” bao nhiêu sán dây này thì phát hiện mặt mẹ em đã trắng bệch. “Bà ấy quay sang con gái và bắt đầu xin lỗi, kiểu như mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ chỉ muốn con thon gọn hơn để được làm hoa hậu...”.

Thì ra, với lý do giúp con gái chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp, bà mẹ đã mua một viên thuốc chứa đầy trứng sán dây rồi cho em uống mà không hề nói rõ. Trứng sán sau đó đã phát triển ngay trong bụng cô bé tội nghiệp này.

Thật may mắn là trường hợp của em đã được phát hiện và điều trị kịp thời. Y tá Maricar tuy không cung cấp danh tính hai mẹ con nhưng khẳng định hiện cô bé đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Được biết, người mẹ này sau đó đã khai mua thuốc có xuất xứ từ Mexico.

Dã Quỳ (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news