Tin mới

Mỹ-Ấn thắt chặt hợp tác kinh tế, quốc phòng

Thứ sáu, 01/08/2014, 10:18 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Mỹ và Ấn\nĐộ đã thể hiện rõ nhu cầu thắt chặt quan hệ trong thương mại và quốc phòng vào\nhôm thứ 5 (31/7).

(Tinmoi.vn) Mỹ và Ấn Độ đã thể hiện rõ nhu cầu thắt chặt quan hệ trong thương mại và quốc phòng vào hôm thứ 5 (31/7).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj trong cuộc họp tại New Delhi, ngày 31/7. Ảnh: Reuters

Một ngày sau cuộc họp ở New Delhi được xem như bước chuẩn bị cho chuyến thăm Washington vào tháng 9 của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói: “Đây là thời khắc chưa bao giờ chín muồi hơn để thắt chặt mối quan hệ phi thường giữa hai quốc gia.

Mỹ và Ấn Độ có thể và nên là đối tác không thể thiếu trong thế kỷ 21.”

Người đồng cấp Ấn Độ, bà Sushma Swaraj nói, hai quốc gia đang có “giai đoạn chuyển biến quan trọng” và chia sẻ cùng nhau “những lợi ích chiến lược dài hạn.”

Bà cũng bày tỏ trong hội nghị rằng Ấn Độ mong muốn tham gia hợp tác kinh tế cũng như mở rộng hợp tác quốc phòng nhiều hơn với Mỹ.

Tuy nhiên, quan chức hai nước vẫn cho thấy vẫn còn tồn tại ít nhiều căng thẳng trong mối quan hệ giữa song phương-đã trải qua thời gian dài từ sự ngờ vực trong cuộc Chiến tranh Lạnh đến trở thành “một định nghĩa của quan hệ đối tác trong thế kỷ 21” theo bài phát biểu hùng hồn của Tổng thống Mỹ Obama vào năm 2010.

Video:

Chi MK (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news