Tin mới

Mỹ bác tin 11 máy bay mất tích ở Libya rơi vào tay khủng bố

Thứ năm, 11/09/2014, 11:07 (GMT+7)

Ông Gerald Feierstein, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vùng Cận Đông trước Uỷ ban Ngoại giao Hạ viện khẳng định thông tin 11 máy bay chở khách ở sân bay Tripoli, thủ đô Libya lọt vào tay khủng bố là “không có cơ sở”.

Ông Gerald Feierstein, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vùng Cận Đông trước Uỷ ban Ngoại giao Hạ viện khẳng định thông tin 11 máy bay chở khách ở sân bay Tripoli, thủ đô Libya lọt vào tay khủng bố là “không có cơ sở”.

Người dân Mỹ có lẽ yên tâm rằng sẽ không có vụ không tặc nào nhắm vào nước Mỹ ngày 11/9 năm nay, khi chính quyền Mỹ khẳng định không có chuyện 11 máy bay chở khách ở Libya bị rơi vào tay khủng bố.

Báo USA Today hôm 10/9 dẫn lời ông Gerald Feierstein, phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vùng Cận Đông trước Uỷ ban Ngoại giao Hạ viện rằng thông tin 11 máy bay chở khách ở sân bay Tripoli, thủ đô Libya lọt vào tay khủng bố là “không có cơ sở”.

 

Vỏ đạn vương vãi tại sân bay Tripoli hồi tháng 8

Trước đó báo chí Mỹ đưa tin theo trang tin Washington Free Beacon dẫn nguồn ẩn danh từ một quan chức Mỹ nói tổ chức Hồi giáo cực đoan "Bình Minh Libya" đang chiếm giữ ít nhất 11 máy bay chở khách của 2 hãng hàng không nhà nước Libya. Nhà Trắng lo ngại những phương tiện này có thể được sử dụng để mở các cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ 11/9/2001.  

Mối lo ngại xuất phát từ thực tế các phần tử Hồi giáo cực đoan từng nhiều lần lên kế hoạch "kỷ niệm" sự kiện 11/9. Hai năm trước, vào ngày 11/9/2012, các tay súng đã tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, giết chết Đại sứ Mỹ Chris Stevens. 

Số máy bay chở khách nói trên bị chiếm giữ sau cuộc tấn công của chiến binh vào sân bay thủ đô Tripoli hồi cuối tháng 8. 

 

Yên Yên (Nguồn: USA Today)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news