Tin mới

Mỹ cấm bay toàn bộ siêu tiêm kích F-35 trên thế giới

Thứ sáu, 12/10/2018, 08:30 (GMT+7)

Mỹ cùng các đồng minh ngừng vận hành tiêm kích F-35; Washington siết chặt xuất khẩu công nghệ hạt nhân cho Bắc Kinh; 6 người chết do bão Michael tại Mỹ.

Mỹ cùng các đồng minh ngừng vận hành tiêm kích F-35; Washington siết chặt xuất khẩu công nghệ hạt nhân cho Bắc Kinh; 6 người chết do bão Michael tại Mỹ.

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng quản lý chương trình F-35 (JPO) Joe DellaVedova hôm qua cho hay "Các lực lượng vũ trang Mỹ và các đối tác quốc tế đã ngừng vận hành tiêm kích tàng hình F-35, trong khi nhà sản xuất Lockheed Martin tiến hành kiểm tra khẩn cấp các ống dẫn nhiên liệu trong động cơ của chiến đấu cơ này".

Tiêm kích F-35B trong biên chế thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: USMC

Theo dữ liệu điều tra sơ bộ sau vụ rơi tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ hồi tháng trước cho thấy vấn đề trong hệ thống ống dẫn nhiên liệu.

Quá trình kiểm tra dự kiến kéo dài 24-48 giờ, những bộ phận bị lỗi sẽ được thay thế.

Lầu Năm Góc cho hay Lockheed Martin đã bàn giao khoảng 320 tiêm kích F-35 cho Mỹ, Israel, Anh và nhiều quốc gia đồng minh.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news