Tin mới

Mỹ cân nhắc đưa tàu chiến đến đảo nhân tạo của TQ trên Biển Đông

Thứ năm, 10/09/2015, 09:07 (GMT+7)

Washington đang xem xét khả năng đưa tàu chiến và máy bay tới các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông, động thái được cho là nhằm đáp trả việc 5 tàu chiến của Bắc Kinh đi vào vùng biển Alaska của Mỹ hồi tuần trước.

Washington đang xem xét khả năng đưa tàu chiến và máy bay tới các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông, động thái được cho là nhằm đáp trả việc 5 tàu chiến của Bắc Kinh đi vào vùng biển Alaska của Mỹ hồi tuần trước.

Trang điện tử nhật báo Nikkei của Nhật Bản hôm 6/9 đưa tin, Mỹ đang cân nhắc việc điều các phương tiện quân sự bao gồm tàu chiến và máy bay quân sự vào trong vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông trong thời gian gần đây.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo phát hiện 5 tàu hải quân của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng biển Bering, ngoài khơi Alaska, nghĩa là đã xâm phạm vào hải phận của Mỹ.

Washington đang xem xét khả năng đưa tàu chiến và máy bay quân sự đến gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp trên Biển Đông.

"Trung Quốc đã có 6 tàu phá băng trong khu vực và họ không thể lấy cớ luyện tập mà đi quá xa”, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert cho hay.

Luật pháp quốc tế quy định các tàu nước ngoài có thể đi qua hải phận nước khác, miễn là không có hoạt động quân sự theo nguyên tắc "đi qua vô hại". Giới chức Mỹ cũng xác nhận chưa phát hiện bất kỳ hành vi quân sự nào của 5 tàu nói trên.

Điều đáng nói ở đây là, sự việc này xảy ra đúng vào lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm tới bang Alaska và Washington coi như một hành động khiêu khích từ phía Bắc Kinh.

Mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các tàu chiến Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển Alaska là vì các lý do chính trị, song một số ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng Nhà Trắng cần có thái độ cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Obama đã có những phản ứng mạnh mẽ về vụ việc này để tránh việc dư luận coi đây là một thất bại của những Chính sách ngoại giao đối với Bắc Kinh.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news