Tin mới

Mỹ điều 2 tàu tên lửa tới Nhật, tăng cường sức mạnh tại Đông Á

Thứ sáu, 17/10/2014, 16:36 (GMT+7)

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, từ nay đến năm 2017, Lầu Năm Góc sẽ điều hai tàu khu trục hạm tên lửa tới Nhật Bản, tăng cường sức mạnh tại khu vực Đông Á.

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, từ nay đến năm 2017, Lầu Năm Góc sẽ điều hai tàu khu trục hạm tên lửa tới Nhật Bản, tăng cường sức mạnh tại khu vực Đông Á.

Theo đó, vào năm 2015, tàu khu trục hạm tên lửa "Benfold" (độ mớn nước 8.950 tấn), sẽ được điều tới Nhật Bản. Con tàu này trang bị hệ thống theo dõi và hướng dẫn đa năng “Aegis”.

Tới năm 2017, Hải quân Mỹ sẽ đưa thêm tàu "Milius" tới căn cứ ở thành phố Yokosuka, gần lối vào vịnh Tokyo.

Được biết, quân số của mỗi con tàu kể trên vào khoảng 600 người.

 

Tàu khu trục hạm tên lửa "Benfold" của hải quân Mỹ

Hiện tại, hai tàu này đang thuộc biên chế căn cứ Hải quân Mỹ San Diego.

Đây là lần đầu tiên kể từ 1992, Washington tăng cường nhóm hải quân của mình ở Yokosuka. Theo kế hoạch từ năm 2017, đội tàu Mỹ ở đây sẽ gồm 13 chiến hạm các loại, trong đó có các tàu sân bay hạt nhân tấn công "George Washington".

Động thái bổ sung các tàu chống tên lửa được cho là nhằm nâng cao sức mạnh của Mỹ ở Đông Á, nơi Washington thấy có sự mở rộng tiềm năng tên lửa của Trung Quốc và Triều Tiên.

Hồi tháng 8, hải quân Mỹ cũng đã điều tàu sân bay thứ hai tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau vụ máy bay chiến đấu Trung Quốc bay sát nguy hiểm máy bay trinh sát chống ngầm P-8 của Mỹ trên Biển Đông. Theo kế hoạch, tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ hội quân với nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington hiện đang đóng tại Nhật Bản.   

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news