Tin mới

Mỹ điều hơn 600 quân tới Iraq diệt IS

Thứ năm, 29/09/2016, 09:59 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 18/9 cho biết Mỹ sẽ điều thêm hơn 600 binh sĩ tới Iraq để chuẩn bị cho cuộc chiến giành lại Mosul từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 18/9 cho biết Mỹ sẽ điều thêm hơn 600 binh sĩ tới Iraq để chuẩn bị cho cuộc chiến giành lại Mosul từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Mỹ quyết định điều thêm hơn 600 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ chiến dịch chiếm lại Mosul từ tay IS. Ảnh: RT

Đài RT của Nga dẫn lời Bộ trưởng Ash Carter xác nhận Mỹ sẽ điều động thêm 615 binh sĩ tới để hỗ trợ quân đội Iraq tấn công thành phố Mosul hiện đang nằm trong tay IS.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết số binh sĩ này sẽ không đi tiên phong trong cuộc chiến chống IS mà chỉ cố vấn, hỗ trơ jveef mặt hậu cần.

Việc điều thêm quân sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Kế hoạch này đã được thảo thuận trong vài tuần qua và mới được Tổng thống Barack Obama cùng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhất trí chi tiết.

Đây là lần bổ sung quân thứ 3 của Mỹ tới Iraq kể từ tháng 4/2016. Hiện có khoảng 4.565 binh sĩ Mỹ tại Iraq, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, hỗ trợ từ trên không cho các chiến dịch chống khủng bố tại nước này.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news