Tin mới

Mỹ điều oanh tạc cơ B-1 bay lượn trên bán đảo Triều Tiên

Thứ ba, 13/09/2016, 11:59 (GMT+7)

Nhằm răn đe Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vừa rồi và để trấn an các đồng minh, Mỹ hôm nay đã cử các oanh tạc cơ B-1 của mình bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc như một động thái khẳng định sức mạnh và cam kết.

Nhằm răn đe Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vừa rồi và để trấn an các đồng minh, Mỹ hôm nay đã cử các oanh tạc cơ B-1 của mình bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc như một động thái khẳng định sức mạnh và cam kết.

Oanh tạc cơ B-1 trên bầu trời Hàn Quốc. Ảnh: CNN

Hai oanh tạc cơ B-1 đã bay tầm thấp trên căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc, cách đường biên giới khu phi quân sự với Triều Tiên 77 km, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 40 km.

[mecloud]SNxr5R9IeW[/mecloud]

Chuyến bay đã lên kế hoạch từ trước bị hoãn một ngày do điều kiện thời tiết ở đảo Guam, nơi các máy bay ném bom đóng quân. Theo Yonhap đưa tiên.

Ngoài ra, trong tháng 10 tới, Mỹ cũng dự định điều tàu sân bay USS Reagan tới Hàn Quốc để tiến hành một cuộc tập trận chung.

Đây là những động thái rất quyết liệt của Mỹ nhằm tái khẳng định cam kết sẽ bảo vệ các đồng minh của mình trước những đe dọa từ phía Triều Tiên.

Cận cảnh các máy bay B-1. Ảnh: CNN

Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã quyết định thực hiện một thỏa thuận đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc nhằm phòng chống từ xa các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên hệ thống này lại bị phía Trung Quốc phản đối gay gắt vì cho rằng hệ thống sẽ "giám sát bất cứ thứ gì được phóng lên trên không của Trung Quốc".

Quý Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Oanh tạc cơ B-1