Tin mới

Mỹ dội “bom mạng” vào IS

Thứ tư, 13/04/2016, 09:10 (GMT+7)

Quân đội Mỹ lần đầu tiên dội những "quả bom mạng" nhằm vào Nhà nước Hồi giáo IS như một phần trong nỗ lực phối hợp nâng cao nhằm gia tăng áp lực cho nhóm chiến binh này, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết.

Quân đội Mỹ lần đầu tiên dội những "quả bom mạng" nhằm vào Nhà nước Hồi giáo IS như một phần trong nỗ lực phối hợp nâng cao nhằm gia tăng áp lực cho nhóm chiến binh này, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trên chiếc máy bay quân sự đang trên đường tới căn cứ không quan Colorado, ông Work nói với các phóng viên: "Những kẻ đó đang chịu áp lực rất lớn. Mỗi lần quét qua một trong những vị trí bảo vệ của chúng trong 6 tháng qua, chúng ta lại đánh bại chúng. Chúng phải rời đi, phải rút lui".

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết Mỹ và liên quân đã gây áp lực cho IS từ mọi hướng, sử dụng mọi khả năng quân sự có thể, trong đó có cả tấn công mạng, để đánh bại nhóm này.

[mecloud]etn6Yf7TDh[/mecloud]

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news