Tin mới

Mỹ đưa "5.000 xe tải chở vũ khí" đến Syria?

Thứ hai, 23/04/2018, 11:08 (GMT+7)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdongan  mới đây đã đưa ra lời cáo buộc Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd hoạt động ở phía Bắc Syria và gọi đây là hành động đe dọa an ninh của Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdongan  mới đây đã đưa ra lời cáo buộc Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd hoạt động ở phía Bắc Syria và gọi đây là hành động đe dọa an ninh của Ankara.

Press TV cho hay mới đây trong cuộc phỏng vấn với kênh NTV vào cuối tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdongan đã chỉ trích Mỹ và các đồng minh từ chối bán vũ khí cho Ankana nhưng lại vũ trang cho lực lượng người Kurd. 

Xe quân sự của Mỹ chở lực lượng YPG đến thị trấn Darbasiya. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không thể mua vũ khí từ Mỹ dù có tiền. Thật không may, Mỹ và lực lượng đồng minh lại đưa số vũ khí, đạn dược đó cho các tổ chức khủng bố mà không lấy tiền. Vậy mối đe dọa đến từ đâu? Chủ yếu đến từ các đối tác chiến lược đấy" - trích lời ông Erdogan. 

Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn tiết lộ rằng phía Washington tiếp tục đưa "5.000 xe tải chở đầy vũ khí đến phía Bắc Syria". Mỹ xem Đơn vị Bảo vệ Người dân (YPG) của người Kurd là một đồng minh tại Syria. Nhóm vũ trang này đóng vai trò nòng cốt trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nhóm đối lập được Mỹ hậu thuẫn. 

Trước đó, vào tháng 12/2017, Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận cung cấp số vũ khí trị giá 393 triệu USD cho các đối tác tại Syria, trong đó có cả YPG. Đến tháng 1-2018, Mỹ thông báo kế hoạch tạo ra một lực lượng 30.000 chiến binh gồm các tay súng người Kurd và triển khai nhóm này dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hành động này của Mỹ được xem đã chọc giận Ankara vì nước này xem YPG là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động. Ông Erdogan cáo buộc Washington có kế hoạch thành lập một "đội quân khủng bố" ở Syria. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news