Tin mới

Mỹ đưa thêm 1.500 quân đến Iraq chống IS

Thứ bảy, 08/11/2014, 10:09 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định gửi thêm 1.500 binh lính tới Iraq để hỗ trợ quân đội nước này trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định gửi thêm 1.500 binh lính tới Iraq để hỗ trợ quân đội nước này trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS.

 

Tổng thống Barack Obama đã phê duyệt thêm quân tới Iraq

Hãng Reuters ngày 7/11 đưa tin ông Obama đã quyết định mở rộng phạm vi chiến dịch chống IS về phía Anbar, bên ngoài thủ đô Baghdad và Erbil.

Nhà Trắng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội chi thêm 1,6 tỷ USD cho Quỹ “Iraq Train and Equip Fund”. Phát ngôn viên Lầu Năm Gốc, Chuẩn Đô đốc John Kirby nói quỹ này cần phải được phê duyệt trước khi các lực lượng bổ sung đầu tiên tới Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã thúc giục Quốc hội phê duyệt tài chính càng sớm càng tốt trong đó 5.6 tỷ USD cần phải được chi sớm hơn.

Với việc triển khai thêm 1.500 binh sĩ, số quân Mỹ đóng tại Iraq sẽ tăng lên gấp đôi thành 2.900. Lầu Năm Góc cũng muốn thiết lập vài địa điểm huấn luyện cho 9 lữ đoàn bộ binh Iraq và 3 lữ đoàn người Kurd. Các trung tâm huấn luyện này sẽ được xây dựng ở miền bắc, tây và nam Iraq.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news