Tin mới

Mỹ e ngại vì Thái Lan ngày càng xích lại gần Nga

Thứ hai, 22/02/2016, 14:52 (GMT+7)

Trong khi mối quan hệ với Mỹ và phương Tây ngày càng xấu đi sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5/2014 thì Thái Lan lại càng xích lại gần Nga và có khả năng sẽ mua vũ khí từ Moscow, khiến Washingtn không khỏi lo ngại.

Trong khi mối quan hệ với Mỹ và phương Tây ngày càng xấu đi sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5/2014 thì Thái Lan lại càng xích lại gần Nga và có khả năng sẽ mua vũ khí từ Moscow, khiến Washingtn không khỏi lo ngại.

Reuters đưa tin, hai Phó Thủ tướng Thái Lan sẽ tới thăm Nga vào từ ngày 23 - 27/2, chỉ ít tuần sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Nikolai Patrushev tới Bangkok hồi đầu tháng.

Theo giới chức cả hai nước, các cuộc đàm phán sẽ bao quát nhiều nội dung, từ thương mại đến hợp tác an ninh.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, Bangkok cũng lên kế hoạch mua hàng chục xe tăng T-90 của Nga để thay thế cho một số đơn vị đang sở hữu các phương tiện quân sự do Mỹ chế tạo.

Thái Lan đang ngày càng xích lại gần Nga khiến Mỹ không khỏi lo ngại. Ảnh: EPA

Trong 18 tháng qua, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, đã ba lần gặp Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev. Ông Prayuth cũng sẽ tới Nga vào tháng 5 để dự cuộc họp giữa Nga và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thái Lan và Mỹ có mối quan hệ đồng minh lâu năm. Tuy nhiên, đã năm thứ hai liên tiếp, Mỹ giảm quy mô tham gia cuộc tập trận quân sự khu vực thường niên, có tên "Hổ mang Vàng", mà Thái Lan là nước chủ trì vào đầu tháng này.

Matthew Sussex, một chuyên gia về Nga tại Đại học Quốc gia Australia cho rằng, một thỏa thuận về xe tăng "chắc chắn nó sẽ khiến Washington đang ngồi phải bật dậy và chú ý".

Theo chuyên gia này, Nga đang thăm dò khu vực Đông Nam Á để tìm một "bước đệm" chiến lược. Bởi vậy cho dù tất cả mới chỉ dừng lại ở những bàn thảo, mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Thái Lan và Nga vẫn khiến Mỹ phải lo lắng.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news