Tin mới

Mỹ-Hàn bị tố tăng cường chuẩn bị chiến tranh

Thứ tư, 12/07/2017, 09:40 (GMT+7)

Nhật báo Triều Tiên Minju Joson hôm quua 11/7 (giờ địa phương) đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang có những hành động tăng cường công tác chuẩn bị chiến tranh.

Nhật báo Triều Tiên Minju Joson hôm quua 11/7 (giờ địa phương) đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang có những hành động tăng cường công tác chuẩn bị chiến tranh.

Cáo buộc trên của tờ Minju Joson được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tập trận quy mô lớn sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM.

Hình ảnh cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc.

Theo tờ Minju Joson phân tích, "Bộ Quốc phòng Mỹ đã vạch ra một kịch bản cho cuộc tấn công quân sự, ví dụ như điều chiến đấu cơ và tàu chiến tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Nguyên nhân của việc này là do lo ngại Bình Nhưỡng phát triển thành công ICBM Hwasong-14".

Tờ nhật báo này cũng cáo buộc, hành động tiến hành các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc là "cố ý làm gia tăng căng thẳng" sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Song song đó, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun chỉ trích hành động của lực lượng quân sự Hàn Quốc khi tham gia các cuộc tập trận phòng không do Mỹ dẫn đầu tại Alaska. Tờ báo cho rằng “việc kêu gọi đối thoại” là vô nghĩa một khi Seoul không chấm dứt Chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng. 

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news