Tin mới

Mỹ kêu gọi trừng phạt, Triều Tiên cảnh báo hứng chịu "nỗi đau tột cùng"

Thứ hai, 11/09/2017, 15:33 (GMT+7)

Triều Tiên mới đây đã lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ trải qua "sự đau đớn tột cùng" nếu tiếp tục giục Liên Hợp Quốc bỏ phiếu trừng phạt nước này.

Triều Tiên mới đây đã lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ trải qua "sự đau đớn tột cùng" nếu tiếp tục giục Liên Hợp Quốc bỏ phiếu trừng phạt nước này.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA mới đây đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Ri Yong Ho mới đây đã lên tiếng cảnh cáo Washington "không nên triển khai các lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với Bình Nhưỡng".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định, "động thái tiếp theo của Triều Tiên sẽ khiến Mỹ phải hứng chịu sự đau đớn khủng khiếp nhất trong lịch sử".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ lên tiếng kêu gọi các nước cấm vận dầu mỏ đối với Bình Nhưỡng. Trước đó, trong bản thảo lệnh trừng phạt mà Mỹ gửi lên Liên Hợp Quốc, Washington có ý định đóng băng mọi tài sản của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Theo lệnh trừng phạt mới, hoạt động xuất khẩu các mặt hàng dệt may của Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt.

Washington bày tỏ hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên vào ngày 11/9, bất chấp thái độ lạnh nhạt của Trung Quốc và Nga đối với lệnh trừng phạt mới. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố họ thử thành công một quả bom nhiệt hạch hôm 3/9.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news