Tin mới

Mỹ không kích sào huyệt IS, đập tan âm mưu xả súng

Thứ ba, 23/02/2016, 10:42 (GMT+7)

Một đợt không kích của Mỹ vào trại huấn luyện Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, tiêu diệt hàng chục khủng bố và quan trọng hơn là góp phần dập tắt một kế hoạch xả súng ở Tunisia.

Một đợt không kích của Mỹ vào trại huấn luyện Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, tiêu diệt hàng chục khủng bố và quan trọng hơn là góp phần dập tắt một kế hoạch xả súng ở Tunisia.

Washington Post đưa tin, Đại úy Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc hôm 22/1 cho biết, cuộc không kích ngày 19/2 đã phá hủy khu phức hợp của IS ) gần thành phố Sabratha, Libya, nơi "tập trung vào huấn luyện để thực hiện các chiến dịch tương tự như những gì chúng ta đã chứng kiến ở Tunisia".

Đợt không kích này đã tiêu diệt hàng chục tên khủng bố, trong đó nhiều khả năng bao gồm cả một phiến quân cấp cao tên Noureddine Chouchane. Giới chức tin rằng tên này tham gia lập kế hoạch hai vụ tấn công kinh hoàng ở Tunisia năm 2015.

Cuộc không kích của Mỹ vào sào huyệt IS đã góp phần đập tan âm mưu xả súng của tổ chức khủng bố này tại Tunisia. Ảnh minh họa: AP

Trại huấn luyện này có khoảng 60 tay súng, được đào tạo để thực hiện "kiểu tấn công như ở Tunisia".

"Chúng tôi tin sự kiện ngày 19/2 giúp ngăn một thảm kịch lớn hơn xảy ra. Loại hình huấn luyện chúng sử dụng tại trại và vị trí gần biên giới với Tunisia cho thấy một số kế hoạch lớn hơn đang được vạch ra ", ông Davis nói.

Tháng 3/2015, các tay súng IS đã tấn công Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunisia, sát hại 21 du khách và một cảnh sát. Đến tháng 6/2015, một kẻ tấn công xả súng tại bãi biển gần thành phố Sousse, làm 38 du khách thiệt mạng.

[mecloud]o2kXnP6LEP[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news