Tin mới

Mỹ lo ngại Nga chế tạo tàu ngầm hạt nhân không người lái

Thứ tư, 09/09/2015, 09:41 (GMT+7)

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố Nga đang chế tạo tàu ngầm không người lái có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân, tấn công các thành phố ven biển của Mỹ.

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố Nga đang chế tạo tàu ngầm không người lái có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân, tấn công các thành phố ven biển của Mỹ.

Theo tin tức trên Sputnik News, Bộ Quốc Phòng Mỹ gọi tàu ngầm không người lái mang vũ khí hạt nhân mà Nga đang chế tạo với tên Kanyon.

"Tàu ngầm không người lái này đạt tốc độ cao và có thể hoạt động ở khoảng cách xa", báo Mỹ Washington Times dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng cho biết.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, quan chức Mỹ cho rằng dự án chế tạo tàu ngầm Nga hiện cần một khoảng thời gian dài trước khi đến giai đoạn thử nghiệm.

Thiết bị không người lái dưới nước (UUV) sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân loại megaton với khả năng tấn công "các hải cảng chiến lược sử dụng cho các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân Mỹ".

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng, tàu ngầm không người lái Nga thậm chí có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, với sức công phá lớn hơn quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki.

Các thông tin chi tiết về chương trình chế tạo UUV hạt nhân được chính phủ Mỹ giữ bí mật, nguồn tin cho biết.

Đăng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news