Tin mới

Mỹ mở rộng không kích vào căn cứ của IS gần thủ đô Baghdad

Thứ ba, 16/09/2014, 08:50 (GMT+7)

Hôm 15/9, Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành một cuộc không kích vào một căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) gần Thủ đô Baghdad của Iraq.

Hôm 15/9, Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành một cuộc không kích vào một căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) gần Thủ đô Baghdad của Iraq.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các máy bay Mỹ đã không kích vào căn cứ gần Baghdad. Ngoài mục tiêu trên, Mỹ còn thực hiện một cuộc không kích vào vị trí gần núi Sinjar ở miền bắc Iraq, nơi hàng trăm người Yazidis thiểu số bị mắc kẹt vào tháng trước.

Tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nêu rõ: “Cuộc không kích ở phía Tây Nam Baghdad là cuộc không kích đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ nỗ lực mở rộng của chúng tôi ra ngoài phạm vi bảo vệ người dân (Mỹ) và các phái bộ nhân đạo để tấn công các mục tiêu (IS) khi các lực lượng Iraq mở các cuộc tấn công”.

Mỹ đang thể hiện hành động cứng rắn trước nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan sau khi lực lượng này đã chặt đầu một số con tin phương Tây, đồng thời tìm cách mở rộng lãnh thổ kiểm soát ở Syria và Iraq.

Tổng thống Obama, tuần trước, đã công bố “một giai đoạn tăng cường phản công chống lại IS” ở Iraq và có thể kéo theo những cuộc tấn công cả bên Syria.

 

Mỹ tiếp tục mở đợt không kích vào căn cứ của nhóm phiến quân Hồi giáo gần thủ đô Baghdad, Iraq 

Trong khi đó, các chính phủ Ả Rập cũng đã xác nhận sẽ  tham gia vào “nỗ lực đè bẹp IS”. Một số nhà lãnh đạo Ả Rập tại hội nghị ngày hôm qua tại Paris đã đồng ý một chiến lược mang tầm quốc tế nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Tuy nhiên, trong số này thiếu sự góp mặt của Syria và Iran.

Tổng thống Obama, tuần trước, đã công bố “một giai đoạn tăng cường phản công chống lại IS” ở Iraq và có thể kéo theo những cuộc tấn công cả bên Syria.

Trong khi đó, các chính phủ Ả Rập cũng đã xác nhận sẽ  tham gia vào “nỗ lực đè bẹp IS”. Một số nhà lãnh đạo Ả Rập tại hội nghị ngày hôm qua tại Paris đã đồng ý một chiến lược mang tầm quốc tế nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Tuy nhiên, trong số này thiếu sự góp mặt của Syria và Iran.

Đợt không kích này diễn ra sau khi Hội nghị quốc tế ở Paris cam kết ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống lại IS.

Tại hội nghị trên, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders tuyên bố khả năng Bỉ sẽ đóng góp vào liên minh quốc tế chống IS bằng máy bay chiến đấu F-16 và C-130. 

Theo ông Reynders, Bỉ vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức, nhưng các máy bay chiến đấu F-16 và C-130 của Bỉ đang triển khai tại Afghanistan đã sẵn sàng tham gia chiến dịch chống IS khi có lệnh. 

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 15/9 nói rằng quân đội nước này đang phác thảo kế hoạch thiết lập một “vùng đệm” tiềm tàng ở biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang đối mặt với mối đe dọa từ phiến quân IS ở Iraq và Syria.

 

Yên Yên (Nguồn: Reuters)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news