Tin mới

Mỹ nên “nhường gánh nặng” Syria lại cho Nga

Thứ bảy, 17/09/2016, 09:35 (GMT+7)

Trong một bài viết đăng trên tờ National Interest, chuyên gia khoa học chính trị Mỹ Enea Gjoza nhận định Mỹ nên từ bỏ Syria, nhường lại quyền kiểm soát cho Nga để bảo vệ lợi ích của mình.

Trong một bài viết đăng trên tờ National Interest, chuyên gia khoa học chính trị Mỹ Enea Gjoza nhận định Mỹ nên từ bỏ Syria, nhường lại quyền kiểm soát cho Nga để bảo vệ lợi ích của mình.

Ông Enea Gjoza, cộng tác viên khoa học của Trung tâm Defense Priorities cho rằng ngay từ đầu, Chính sách của Mỹ tại Syria đã gây nhiều tranh cãi. Trong khi Mỹ muốn Tổng thống Bashar Assad từ chức thì phe phái chống lại ông lại đồng thời có quan điểm chống Mỹ. Washington đã bỏ qua điều đó, tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập "ôn hòa".

Khi Nga tiến hành chiến dịch không kích chống lại IS, việc lật đổ ông Assad là điều gần như không thể xảy ra. Chính vì vậy, Mỹ bị đẩy vào tình huống khó khăn. Mỹ muốn dùng can thiệp quân sự để giải quyết khủng hoảng nhưng trong thực tế, điều này không hợp lý

Một tùy chọn khác là tiếp tục duy trì nguyên trạng và hỗ trợ cho "phe đối lập". Nhưng như vậy, nội chiến Syria sẽ tiếp tục kéo dài, đất nước bị chia rẽ.

Theo ông Enea Gjoza, Mỹ cần phải nhường đường cho Nga bằng cách chính thức tuyên bố ngưng hỗ trợ cho phe đối lập và rút quân khỏi nước này.

Chỉ có như vậy, Mỹ mới kết thúc được chiến dịch thất bại và tốn kém này, "chuyển được gánh nặng khôi phục trật tự tại Syria cho đối thủ chính là Nga" và buộc chính phủ Assad phải chiến đấu với IS.

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news