Tin mới

Mỹ: Nga sẽ không phát động một cuộc chiến tranh với NATO

Thứ ba, 21/04/2015, 09:00 (GMT+7)

Trả lời hãng tin Telegraph, tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Trung Tướng Frederick Ben Hodges nói rằng, NATO phải luôn đoàn kết trước các mối đe dọa bên ngoài, đặc biệt là đến từ Nga. Tuy nhiên ông Hodges khẳng định rằng, Moscow sẽ không tiến hành một cuộc tấn công mở vào NATO.

Trả lời hãng tin Telegraph, tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Trung Tướng Frederick Ben Hodges nói rằng, NATO phải luôn đoàn kết trước các mối đe dọa bên ngoài, đặc biệt là đến từ Nga. Tuy nhiên ông Hodges khẳng định rằng, Moscow sẽ không tiến hành một cuộc tấn công mở vào NATO.

Trung tướng Frederick Ben Hodges

Khi Đại sứ Nga tại Đan Mạch đe dọa rằng nước này sẽ trở thành một mục tiêu hạt nhân, nếu Đan Mạch tham gia vào các chương trình phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. Tuy nhiên theo Trung tướng Hodges, đây là lời đe dọa không rõ ràng và các nước NATO hoàn toàn yên tâm về các lời nói kiểu như vậy.

Ông Hodges cho rằng, Moscow thừa biết trong điều 5 của khối NATO ghi rõ, nếu bất kỳ một thành viên nào của khối bị tấn công quân sự thì toàn khối NATO phải có sứ mênh bảo vệ thành viên đó bằng mọi khả năng.

Trung tướng Hodges cũng nhắc lại việc quân đội Nga đã thu hồi những tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tối tân Iskander tại khu vực Kaliningrad. Sự việc này đã làm giảm căng thẳng với NATO. Bởi các hệ thống tên lửa Iskander tại khu vực Kaliningrad có tầm bắn tới 500 km và hoàn toàn có thể tấn công tới nước Đức với độ hủy diệt lớn cùng với khả năng tấn công chính xác các mục tiêu.

Mặc dù Tướng Hodges cho rằng khả năng Nga phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào khối NATO là rất thấp nhưng không vì thế mà NATO chủ quan. Sự đoàn kết và thống nhất của khối là một cách bảo đảm tốt nhất cho an ninh mỗi thành viên.

Theo phân tích của Tướng Hodges, Moscow sẽ gây các áp lực lên các thành viên NATO ở gần biên giới với Nga. "Nga không muốn để cho phép nhiệt độ tăng lên đến 100 độ C, họ muốn duy trì một nhiệt độ 90°C - 95°C,” ông Hodges nói. Theo ông Hodges các áp lực có thể là kinh tế, thương mại chứ không nhất thiết là quân sự.

Theo Yên Hưng/Newsland

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news