Tin mới

Mỹ - Nhật ký thỏa thuận mua bán vũ khí lịch sử

Thứ năm, 09/06/2016, 09:19 (GMT+7)

Một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Nhật Bản, Tokyo đã đồng ý ký hiệp ước Cung cấp Quốc phòng Hỗ tương (RDP). Đây là thỏa thuận mua bán vũ khí có quy mô lớn hơn giữa 2 đồng minh và bị nhiều quan chức chính phủ Nhật Bản phán đối.

Một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Nhật Bản, Tokyo đã đồng ý ký hiệp ước Cung cấp Quốc phòng Hỗ tương (RDP). Đây là thỏa thuận mua bán vũ khí có quy mô lớn hơn giữa 2 đồng minh và bị nhiều quan chức chính phủ Nhật Bản phán đối.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: AP

Theo đó, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên tại châu Á gia nhập nhóm 23 nước đã ký RDP, gồm có Israel, Ai Cập, Thụy Điển và các đồng minh NATO của Mỹ. Các sản phẩm quốc phòng của những nước này được miễn thuế và bảo hộ thông qua luật "Buy America".

Thỏa thuận này cũng đại diện cho một thành tựu lớn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông kêu gọi Tokyo tham gia nhiều hơn vào các vấn đề quân sự toàn cầu cùng với Mỹ và các nước khác bất chấp sự phản đối từ cử tri Nhật Bản nhằm hạn chế quan hệ với Mỹ và "đuổi" các binh sĩ nước ngoài ra khỏi Nhật.

Mặc dù ông Abe cho rằng thương vụ này chính là "vương miện" dành cho chính quyền của ông nhưng người thắng lớn lại là chính quyền Obama trong nỗ lực nhằm kiềm chế những tham vọng bá quyền tại khu vực của Trung Quốc.

Nỗ lực này đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Mỹ thường xuyên can thiệp tới Thái Bình Dương để hạn chế yêu sách phi lý của Trung Quốc đối với quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông. Washington thực hiện các chuyến bay do thám tại Biển Đông, hợp tác với Ấn Độ và Nhật Bản để tập trận ở sườn đông Trung Quốc.

Tổng thống Obama thậm chí còn đe dọa gây áp lực cho Trung Quốc thông qua thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, thỏa thuận này không được lòng người dân Mỹ.

Xem thêm:

[mecloud]WYwqoiLZ8v[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news