Tin mới

Mỹ sắp hết bài trừng phạt kinh tế Nga?

Thứ tư, 25/03/2015, 10:56 (GMT+7)

Theo phân tích của các chuyên gia, sau hàng loạt các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng với Nga không phát huy được hết tác dụng thì hiện tại Mỹ đang loay hoay với các biện pháp mới nhằm gây sức ép nên Moscow trong vấn đề Ukraine.

Theo phân tích của các chuyên gia, sau hàng loạt các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng với Nga không phát huy được hết tác dụng thì hiện tại Mỹ đang loay hoay với các biện pháp mới nhằm gây sức ép nên Moscow trong vấn đề Ukraine.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngành năng lượng đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Nga, nên Mỹ đang đề xuất với các đồng minh của mình nhằm trừng phạt nặng ngành năng lượng Nga. Tuy nhiên các đồng minh EU của Mỹ đã phản đối biện pháp này, bởi hơn ai hết khi ngành năng lượng Nga bị trừng phạt thì cả EU sẽ gánh chịu hậu quả không kém so với Moscow.

Chính quyền của Tổng thống Putin nhiều lần nhắc lại rằng, các biện pháp trừng phạt từ phương Tây sẽ chỉ làm quan hệ giữa Nga và phương Tây xói mòn, bởi vì các biện pháp trừng phạt luôn khiến cả 2 bên bị thiệt  hại tương đương nhau. Đơn giản là nền kinh tế Nga đã hội nhập với thế giới, có quan hệ thương mại với hầu hết các quốc gia.

Ngoài ra, theo các chuyên gia kinh tế, các công ty Nga sẽ tiếp tục tự tin trên con đường hồi phục trước các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Người Nga sẵn sàng cùng chính phủ vượt qua các khó khăn hiện tại.

Theo các quan chức Nga, hiện tại EU đã tự nhận ra các sai lầm khi tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga. Tuy nhiên họ vẫn không công khai thừa nhận sai lầm này. Còn chính quyền Tổng thống Obama có tham vọng bóp nghẹt nền kinh tế Nga nhưng tham vọng này dường như không thể thực hiện. Đến nay kinh tế Nga vẫn đứng vững và theo lời Tổng thống Putin, trong vòng 2 năm tới kinh tế Nga sẽ hồi phục.

Yên Hưng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news