Tin mới

Mỹ thêm hơn 50.000 ca Covid-19, lập kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp

Thứ sáu, 03/07/2020, 09:00 (GMT+7)

Các ca Covid-19 mới của Mỹ đã tăng lên hơn 50.000 vào ngày 2/7, lập kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp.

Nếu không thực hiện các biện pháp phòng dịch thì Mỹ có thể ghi nhận 100.000 ca nhiễm/ngày. Ảnh: Reuters

Theo một phân tích của Reuters, số ca nhiễm Covid-19 mới đã tăng ở 37/50 tiểu bang của Mỹ trong 14 ngày qua so với 2 tuần đầu tháng 6. Florida là bang có nhiều ca nhiễm nhất với hơn 10.000 trường hợp mới trong ngày hôm qua. Tiểu bang có 21 triệu dân này đã báo cáo số ca Covid-19 hàng ngày nhiều hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào ở thời điểm đỉnh dịch.

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, Mỹ thêm 22.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày. Khi tháng 6 trôi qua, các điểm nóng bắt đầu xuất hiện trên Vành đai Mặt trời và bắt đầu tăng tốc với tốc độ đáng báo động. Trong 7 ngày cuối tháng 6, các ca nhiễm mới hàng ngày tăng gần gấp đôi lên 42.000 ca trên toàn quốc.

Brazil là quốc gia duy nhất báo cáo hơn 50.000 ca Covid-19/ngày. Sự gia tăng số ca nhiễm hàng ngày có thể đạt 100.000 nếu như Mỹ không thực hiện được các biện pháp đển găn chặn sự lây lan, bác sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia nói trước ủy ban Thượng viện Mỹ ngày 30/6.

Sự gia tăng số a nhiễm không chỉ là kết quả của việc làm xét nghiệm nhiều hơn. Số ca nhập viện cũng đã tăng vọt, cùng với tỷ lệ người xét nghiệm dương tính với virus gia tăng.

Trên toàn nước Mỹ, 7% các xét nghiệm chẩn đoán virus corona đã cho kết quả dương tính trở lại vào tuần trước. Tuần trước, con số này là 5%. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính của Arizona là 24%, của Florida là 16% vào tuần trước. Nevada, Nam Carolina và Texas đều là 15%.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news