Tin mới

Mỹ thừa nhận không thể tự vệ trước tên tên lửa Triều Tiên, Iran

Thứ sáu, 19/02/2016, 11:03 (GMT+7)

Mỹ không có khả năng bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và Iran mặc dù đã chi hàng nghìn tỷ USD để phát triển một hệ thống phòng thủ vẫn chưa hoàn thành, theo báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO).

Mỹ không có khả năng bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và Iran mặc dù đã chi hàng nghìn tỷ USD để phát triển một hệ thống phòng thủ vẫn chưa hoàn thành, theo báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO).

Ảnh minh họa: Reuters

Cho dù các nhà lãnh đạo quân sự tuyên bố hệ thống Ground-Based Midcourse Defense (GMD) có thể chống lại "số lượng nhỏ các mối đe dọa tên lửa đạn đạo thông thường từ Triều Tiên và Iran" thì việc thử nghiệm công nghệ này lại không cho thấy điều đó, theo báo cáo được đưa ra hôm 16/2.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) "đã không chứng minh được nó có thể bảo vệ được nước Mỹ chống lại mối đe dọa phòng thủ tên lửa hiện nay thông qua cuộc thử nghiệm".

Cơ quan này cũng "không chứng minh được một số khả năng phòng thủ tên lửa của nước Mỹ và đang dựa vào thực tế để đạt được mục tiêu đưa ra chiến trường 44 tên lửa đánh chặn vào cuối năm 2017".

Không có bằng chứng cho thấy hệ thống này có thể đánh chặn "một mục tiêu tượng trưng của tên lửa đạn đạo liên lục địa" và cũng vẫn còn phải xem xét xem liệu hệ thống này có thể "đánh chặn hàng loạt, nơi có 2 hay nhiều tên lửa đánh chặn được sử dụng để chống lại một mục tiêu duy nhất hay không".

Thay vào đó, nó chỉ chứng minh được "khả năng bảo vệ một phần, chống lại số lượng nhỏ các tên lửa đạn đạo đơn giản".

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news