Tin mới

Mỹ tiếp tục hoạt động tại Biển Đông bất chấp Trung Quốc phản đối

Thứ tư, 27/07/2016, 09:40 (GMT+7)

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc Mark Richardson ngày 26/7 cho biết chính quyền Obama đã nói "rất rõ ràng" với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tự do hàng hải tại Biển Đông.

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc Mark Richardson ngày 26/7 cho biết chính quyền Obama đã nói "rất rõ ràng" với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tự do hàng hải tại Biển Đông.

Đô đốc Mark Richardson, tư lệnh Hải quân Mỹ. Ảnh: Flickr

CNN đưa tin Mỹ vẫn sẽ tiến hành các chuyến bay và các hoạt động hải quân tại vùng biển tranh chấp bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi tòa quốc tế tại Hague coi phần lớn yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Vụ kiện do Philippines trình lên. Ngay lập tức, Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết của tòa là "vô hiệu" và nói rằng điều này sẽ không ảnh hưởng gì tới các yêu sách của họ.

Ông Richardson, người vừa có chuyến thăm Trung Quốc trở về, nói rằng ông đã nói rõ với người đồng cấp Trung Quốc rằng bất cứ nỗ lực xác lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nào của Trung Quốc tại Biển Đông hoặc bất  cứ nỗ lực xây đảo nhân tạo nào tại bãi Scarborough cũng "được xác định rõ là mối quan ngại" đối với Mỹ.

Đô đốc Mỹ cũng nói rằng khi các lần liên lạc giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc diễn ra thường xuyên hơn thì 2 nước sẽ tránh được leo thang hoặc hiểu lầm.

Tóm lại, ông nhận định "quan hệ (Mỹ - Trung) đang tiến triển hơn là bế tắc".

Bảo Linh (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news