Tin mới

Mỹ tính điều tàu sân bay đáp trả vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Chủ nhật, 10/01/2016, 20:05 (GMT+7)

Mỹ đang cân nhắc việc điều một tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên vào tháng 2 tới nhằm đáp trả vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 4, động thái diễn ra ngay sau quyết định điều B-52 bay qua không phận Hàn Quốc.

Mỹ đang cân nhắc việc điều một tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên vào tháng 2 tới nhằm đáp trả vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 4, động thái diễn ra ngay sau quyết định điều B-52 bay qua không phận Hàn Quốc.

Theo thông tin từ Yonhap, giới chức Washington và Seoul tính có thêm hành động quân sự để "dằn mặt" Triều Tiên sau vụ thử bom. Hãng thông tấn Hàn Quốc nói rằng Washington đang cân nhắc khả năng điều một tàu sân bay đến bán đảo này vào tháng tới.

Theo Reuters, tàu sân bay có thể tham gia cuộc tập trận hải quân chung của Washington và Seoul. Nguồn tin quân sự thân cận cho biết  đó có thể là tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan, hiện đóng quân ở thành phố Yokosuka, Nhật Bản, một tàu ngầm hạt nhân và chiến đấu cơ tàng hình chiến thuật F-22 Raptor đến Hàn Quốc.

Tàu sân bay USS John C. Stennis lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia

Trong sáng nay (10/1), trong một động thái đáp trả vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress bay vòng qua bán đảo Triều Tiên rồi trở về căn cứ.

"Việc triển khai B-52 nhanh hơn dự kiến cho thấy dấu hiệu Mỹ 'sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu miền Bắc hành động khiêu khích hơn nữa'", một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định.

Theo giới chức quân sự, B-52 có khả năng ném bom các sở chỉ huy quân sự của Triều Tiên sau khi cất cánh từ một địa điểm cách đó khoảng 3.000 km, và chỉ mất 4 giờ để Mỹ điều máy bay từ căn cứ Guam tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên hôm 6/1 tuyên bố thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt, khiến các nước trong khu vực, đặc biệt là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên Hợp Quốc phản đối mạnh mẽ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news