Tin mới

Mỹ trấn an THAAD không đe dọa an ninh Trung Quốc

Thứ tư, 27/07/2016, 10:35 (GMT+7)

Sau khi Trung Quốc bày tỏ sự tức tối trước quyết định triển khai hệ thống tên lửa THAAD tới Hàn Quốc, Mỹ đã lên tiếng trấn an rằng THAAD không đe dọa tới an ninh của nước này.

Sau khi Trung Quốc bày tỏ sự tức tối trước quyết định triển khai hệ thống tên lửa THAAD tới Hàn Quốc, Mỹ đã lên tiếng trấn an rằng THAAD không đe dọa tới an ninh của nước này.

"Đây hoàn toàn chỉ là biện pháp phòng vệ. Nó không nhằm vào bên nào ngoài Triều Tiên và mối đe dọa từ họ. Hệ thống vũ khí phòng vệ này không được thiết kế hoặc có đủ khả năng để đe dọa các lợi ích an ninh của Trung Quốc", Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ cho biết.

Washington và Seoul cũng khẳng định THAAD sẽ chỉ được sử dụng để đối phó tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Hệ thống THAAD được phóng thử năm 2015. Ảnh: Missile Defense Agency.

Trước đó, bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN diễn ra tại Lào, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se rằng Seoul đã gây ảnh hưởng đến niềm tin giữa hai nước khi thúc đẩy việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở nước này.

Quyết định triển khai hệ thống THAAD được Mỹ và Hàn Quốc thông báo hồi đầu tháng, và vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc và Nga. Cả Moscow và Bắc Kinh đều lo ngại rằng hệ thống này có thể ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh chiến lược của họ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news