Tin mới

Mỹ triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Syria

Thứ bảy, 31/10/2015, 09:14 (GMT+7)

Chính quyền Tổng thống Obama ngày 30/10 thông báo sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Syria để hỗ trợ lực lượng người Kurd và lực lượng nổi dậy người Ả Rập trong cuộc chiến chống IS.

Chính quyền Tổng thống Obama ngày 30/10 thông báo sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Syria để hỗ trợ lực lượng người Kurd và lực lượng nổi dậy người Ả Rập trong cuộc chiến chống IS.

Ảnh minh họa: AP

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Mỹ sẽ triển khai "chưa tới 50 thành viên" của lực lượng đặc biệt tới khu vực do người Kurd kiểm soát ở bắc Syria để hỗ trợ phe đối lập Syria chiến đấu chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ chỉ làm nhiệm vụ "cố vấn, hỗ trợ" có giới hạn và không trực tiếp tham chiến chống IS.

"Tổng thống tin rằng các lực lượng đặc nhiệm sẽ tạo nên hiệu ứng rõ rệt, nhằm hỗ trợ tiềm lực cho phe nổi dậy chống lại phiến quân IS", ông Earnest nói. Nhưng một quan chức Nhà Trắng bổ sung rằng động thái này chỉ "điều chỉnh" chứ không "thay đổi" chiến lược chống IS của Washington.

Bên cạnh việc triển khai lực lượng đặc biệt, Mỹ còn đưa máy bay tấn công mặt đất A-10 và máy bay tiêm kích F-15 tới hỗ trợ cho lực lượng đang đóng tại căn  cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh đại diện 17 nước, EU và LHQ họp tại Vienna (Áo) để tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news