Tin mới

Mỹ và Philippines tập trận chung trên biển Đông đối phó với Trung Quốc?

Thứ hai, 23/06/2014, 09:02 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Rommel Rodriguez khẳng định, cuộc tập trận chung nói trên là do những yêu sách của Trung Quốc đối với các nước láng giềng ngày càng quá đáng, khiến tình hình vùng Biển Đông càng thêm căng thẳng.

 

 

(Tinmoi.vn) Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Rommel Rodriguez khẳng định, cuộc tập trận chung nói trên là do những yêu sách của Trung Quốc đối với các nước láng giềng ngày càng quá đáng, khiến tình hình vùng Biển Đông càng thêm căng thẳng.

Trong một cuộc họp báo ngày 20/6 ở Bắc Kinh, bà  Hoa Xuân Doanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với báo chí: “Chúng tôi hy vọng các nước liên quan có thể làm nhiều điều có ích cho việc thúc đẩy an ninh quốc gia. Tôi cũng hy vọng các quốc gia có thể tin tưởng lẫn nhau để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực”, theo Interaksyon (Philippines) đưa tin.

Giàn khoan của Trung Quốc đặt trên biển Đông

Trước những thông tin trên, ngày 20/6, Rommel Rodriguez, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, cuộc tập trận diễn ra là do những việc làm của Trung Quốc ngày càng quá đáng trên vùng biển Đông, khiến cho tình hình ngày càng thêm căng thẳng.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn không thừa nhận hành vi của mình là đe dọa đến vấn đề đặc quyền kinh tế vùng biển của các nước láng giềng khi Trung Quốc tiếp tục lên kế hoạch đưa 4 giàn khoan vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế biển Việt Nam.

Không phủ nhận hoạt động của mình, bà Hoa Xuân Danh còn cho rằng đó hoạt động bình thường” và các quốc gia khác không nên “liên kết” với nhau để phản đối việc này.

Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Nữ sinh tung ảnh đẹp lung linh mừng World Cup

 

 

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news