Tin mới

Myanmar ban bố tình trạng thiết quân luật tại Kokang

Thứ năm, 19/02/2015, 14:36 (GMT+7)

Chính phủ Myanmar ngày 17/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng thiết quân luật tại khu vực Kokang, bang Shan, miền bắc nước này trong vòng 90 ngày.

Chính phủ Myanmar ngày 17/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng thiết quân luật tại khu vực Kokang, bang Shan, miền bắc nước này trong vòng 90 ngày.

 

Chạy loạn ở Laukkai, thủ phủ của khu vực người Kokang, miền bắc Birmanie.

Reuters đưa tin đây là khu vực đang diễn ra giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy. Tổng thống Myanmar, Thein Sein đã tuyên bố trên truyền hình quốc gia vào tối 17/2.

Việc áp dụng thiết quân luật tại khu vực Kokang sẽ giúp chính quyền và cơ quan tư pháp địa phương có đủ thẩm quyền để xử lý tình trạng tại đây.

Cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và Lực lượng quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) diễn ra từ ngày 9/2 khiến 47 binh sĩ Myanmar và 26 chiến binh phe nổi dậy thiệt mạng, tính đến thời điểm này.

Ngày 17/2, một đoàn xe mang biểu tượng của hội Chữ thập đỏ Myanmar đã bị tấn công. Vụ việc khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Sự hỗn loạn tại biên giới Myanmar khiến 30.000 người đã chạy sang Vân Nam, Trung Quốc để tị nạn. Bắc Kinh đang lo ngại tình hình biên giới mất an ninh.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news