Tin mới

Myanmar: Lở đất tại mỏ ngọc bích, ít nhất 90 người chết, 100 người mất tích

Chủ nhật, 22/11/2015, 20:46 (GMT+7)

Một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực khai thác ngọc bích Hpakant, bang Kachin, Myanmar khiến ít nhất 90 người chết, 100 người khác vẫn đang mất tích.

Một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực khai thác ngọc bích Hpakant, bang Kachin, Myanmar khiến ít nhất 90 người chết, 100 người khác vẫn đang mất tích.

Tìm kiếm các thi thể trong vụ lở đất tại mỏ ngọc bích Hpakant, bang Kachin, ngày 21/11. Ảnh: Reuters/Stringer.

Sáng ngày 21/11, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực khai mỏ ngọc bích hẻo lánh ở Hpakant, bang Kachin,miền Bắc Myanmar, khiến ít nhất 90 người đã thiệt mạng, khoảng 100 người mất tích.

Quan chức chính quyền địa phương cho biết, đã tìm thấy 80 thi thể cho đến ngày 22/11.

Bang Kachin được xem là nơi sản sinh ra loại ngọc bích chất lượng cao nhất thế giới, mang về hàng tỷ đô la một năm, nhưng cũng là một trong những khu vực nghèo nhất Myanmar.

Người dân địa phương cho biết, trong năm 2015, đã có ít nhất 5 vụ lở đất xảy ra tại Hpakant.

Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đào mỏ khai thác bất hợp pháp và công nhân phải làm việc với lương rất thấp.

Phần lớn ngọc được khai thác ở thị trấn Hpakant được cho là đã bị buôn lậu sang Trung Quốc nơi ngọc bích có giá trị cao.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc nhóm bảo vệ môi trường Global Witness, giá trị sản xuất ngọc ở Myanmar ước chừng khoảng 31 tỉ USD năm 2014.

Reuter dẫn lời một quan chức cứu hỏa địa phương cho biết, tai nạn xảy ra khi nhiều thợ mỏ đang ngủ trong lều.

Đa số những người thiệt mạng đều sống bằng nghề tìm kiếm những mảnh vỡ ngọc bích trong các đống phế liệu của mỏ khai thác.

Hiện, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra.

Linh Mai (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news