Tin mới

Năm 2018 xảy ra gần 19.000 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 8.200 người tử vong

Thứ sáu, 04/01/2019, 09:13 (GMT+7)

Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông và khiến 23 người tử vong. 80\% số vụ TNGT xảy ra trên đường bộ, còn lại là đường sắt và đường thủy.

Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 52 vụ Tai nạn giao thông và khiến 23 người tử vong. 80% số vụ TNGT xảy ra trên đường bộ, còn lại là đường sắt và đường thủy. 

Xe khách chở 17 người đi rước dâu đấu đầu với xe container khiến 13 người chết vào hồi tháng 7/2018.

Tại hội nghị Công an toàn quốc diễn ra sáng 3/1 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an cho biết trong năm 2018, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên thiệt hại vẫn rất lớn.

Theo đó, toàn quốc xảy ra hơn 18.700 vụ (giảm trên 1.300 vụ so với năm 2017) làm hơn 8.200 người chết (giảm 35 người) và khoảng 14.800 người bị thương (giảm hơn 2.200 người).

Trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 52 vụ TNGT và khiến 23 người tử vong. 80% số vụ TNGT xảy ra trên đường bộ, còn lại là đường sắt và đường thủy. 

Đặc biệt, ngay trong tháng 9 (tháng an toàn giao thông) tỷ lệ người chết cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 9/2018, cả nước xảy ra 1.460 vụ tai nạn giao thông, làm chết 646 người và làm bị thương 1.119 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 117 vụ (giảm 7,42%), tăng 26 người chết (tăng 4,19%), giảm 159 người bị thương (giảm 12,44%).

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNGT là lỗi của tài xế, với các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai làn...

Năm 2018 cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong cùng lúc. Trong đó phải kể đến vụ tai nạn vào cuối tháng 7 trên quốc lộ 1A qua địa phân xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), khi ôtô chở 17 người đi rước dâu đấu đầu với xe container khiến 13 người chết.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news