Tin mới

Năm 2020, nắng nóng kỷ lục xuất hiện trên toàn cầu

Thứ bảy, 18/04/2020, 09:16 (GMT+7)

Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Vương quốc Anh (Met office) cho biết, năm 2020 nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 1,1 độ C so với mức trung bình.

Theo dự báo của cơ quan này, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp.

Tại Việt Nam, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, những tháng hè sắp tới, cả nước sẽ nóng hơn thông thường từ 0,5 - 1 độ C. Trong đó, Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng vào nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5.

Theo dự báo, nhiệt độ năm nay tại Việt Nam sẽ nóng hơn thông thường từ 0,5 - 1 độ C. Ảnh: Internet

Nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ; riêng tháng 5/2020 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1 -2 độ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Đỉnh lũ năm 2020 trên các sông phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, cao hơn năm 2019, riêng trên sông Thao, sông Hoàng Long và các sông suối nhỏ từ BĐ2- BĐ3. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm trong khoảng tháng 7 đến tháng 8/2020.

Ngoài ra, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông được dự báo có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo khả năng có khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Như vậy, số lượng bão năm 2020 dự báo ở mức  xấp xỉ trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng nửa cuối năm 2020.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news