Tin mới

Nam sinh bị hổ vồ mất bắp chân ở Thanh Hóa

Thứ ba, 06/06/2017, 10:54 (GMT+7)

Trên đường đi tổng kết về, nam sinh cùng bạn vào trang trại nuôi hổ xem thì bị hổ vồ mất bắp chân.

Trên đường đi tổng kết về, nam sinh cùng bạn vào trang trại nuôi hổ xem thì bị hổ vồ mất bắp chân.

Theo Người đưa tin và VietNamNet, sự việc xảy ra tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Nạn nhân là Mai Văn Chiến (SN 2004, người địa phương).

Chiến đang được điều trị tại viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Thiện Quyền

Thông tin về việc con trai bị hổ vồ, chị Nguyễn Thị Vui (34 tuổi, mẹ Chiến) cho biết: “Hôm đó là ngày 21/5, cháu Chiến đi tổng kết năm học về, trên đường có cùng với một bạn học rủ nhau vào trang trại nuôi hổ xem thì không may bị một con hổ cào vào chân. Được bạn dùng xe đạp chở về đến đầu ngõ thì cháu ngất lịm".

Theo bạn đi cùng với Chiến là cháu Phạm Khắc Chung (SN 2004), do tường rào chắn cao quá đầu nên cả hai đã trèo lên tường rào để xem hổ. Vừa xem được lúc thì bất ngờ một con hổ dữ vồ trúng chân Chiến.

Ngay sau đó, Chiến được đưa đến bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh. Nhưng do tình trạng phức tạp, Chiến được chuyển xuống Viện bỏng Quốc gia điều trị.   

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Chiến rất khó khăn, là một trong những gia đình nghèo nhất xã Quảng Phú. Bố của Chiến bị bệnh tim nhiều năm nay. Em trai Chiến bị bỏng di chứng, tay trái bị teo không cử động được.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hồ vồ