Tin mới

Nam sinh bị trường Sĩ quan trả về: Xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm

Thứ sáu, 15/03/2019, 08:51 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về vì cho rằng bị lao phổi, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ việc.

Theo tin tức trên Vnexpress, thí sinh Quang Quốc Việt (SN 2000, trú tại bản Mường Phú, xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Việt đạt 22,35 điểm (tính cả điểm ưu tiên),  trúng tuyển vào Trường sĩ quan Thông tin.

Việc thí sinh Việt bất ngờ bị trường trả về vì lý do bị bệnh lao phổi, sức khỏe đạt loại 5 đã khiến dư luận bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, thì kết quả Việt không hề bị lao phổi như Trường sĩ quan Thông tin đưa ra. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc và khám lại sức khỏe của thí sinh Việt. Kết quả cho thấy, Quang Quốc Việt, cao 160 cm, không đủ tiêu chuẩn vào học.

Thí sinh Quang Quốc Việt bị trường Sĩ quan Thông tin trả về. Ảnh Dân trí

Theo báo Dân trí, sau thời gian làm việc, chiều ngày 14/3, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân ở cơ sở địa phương vi phạm công tác sơ tuyển, tùy theo mức độ để xem xét hình thức kỷ luật nghiêm túc. Trong quá trình làm việc, một số cán bộ vi phạm bị khiển trách.

Từ vụ việc trên, trong kỳ tuyển sinh năm 2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bệnh viện quân y 103/ Học viện Quân y khám giám định cho các trường khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), Bệnh viện quân y 175/Bộ Quốc phòng khám giám định cho các trường khu vực phía Nam (từ Quảng trị trở vào).

Sau khi bị trường Sĩ quan Thông tin trả về, thí sinh Quang Quốc Việt được trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp nhận. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nhận hỗ trợ toàn bộ phần học phí chênh lệch cho thí sinh Quang Quốc Việt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news