Tin mới

Nam sinh sát hại người tình 36 tuổi có thể đối mặt với án tử hình

Thứ năm, 02/11/2017, 09:02 (GMT+7)

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, đối tượng đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng được qui định tại Bộ luật hình sự đó là Tội Giết người và Cướp tài sản. Nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là Tử hình.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, đối tượng đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng được qui định tại Bộ luật hình sự đó là Tội Giết người và Cướp tài sản. Nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là Tử hình.

Công an Hà Nội đang tạm giữ Phạm Thanh Tùng (21 tuổi), sinh viên đại học ở Hà Nội, để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai bốn tháng trước quen chị Lệ (36 tuổi) qua mạng xã hội Facebook. 20h ngày 30/10, Tùng nhận tin nhắn của người phụ nữ và sáng hôm sau tới căn hộ của chị này tại một chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Trong lúc đang nợ 60 triệu đồng vì cá độ bóng đá, Tùng nảy sinh ý định sát hại chị Lệ để cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh thủ đô

Liên quan đến vụ việc nam sinh 9X sát hại người phụ nữ trong khu chung cư cao cấp gây xôn xao dư luận, trên tờ Thời đại, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết hành vi sát hại người phụ nữ của nam sinh là đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm phạm đến tính mạng của con người mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Bàn sâu hơn về vụ án, ông Thơm phân tích, nam thanh niên lợi dụng sự quen biết với chị H qua mạng xã hội, biết ở một mình và có tài sản nên đã đến nhà để thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã dùng hung khí là dao, kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng chị H gây tử vong. Sau đó, đối tượng đã lấy đi 1 điện thoại Vertu, iPhone.

Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, đối tượng đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng được qui định tại Bộ luật hình sự đó là Tội Giết người và Cướp tài sản. Nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là Tử hình.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news