Tin mới

Hơn 200 phụ nữ và trẻ em chết do chìm phà ở Nam Sudan

Thứ tư, 15/01/2014, 11:00 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hơn\n200 người ở Nam Sudan gồm hầu hết là phụ nữ và trẻ em đã bị chết đuối trong một\ntai nạn chìm phà trong khi đang sơ tán khỏi thị trấn Malakal, theo một phát\nngôn viên quân đội cho biết.

 

(Tinmoi.vn) Hơn 200 người ở Nam Sudan gồm hầu hết là phụ nữ và trẻ em đã bị chết đuối trong một tai nạn chìm phà trong khi đang sơ tán khỏi thị trấn Malakal, theo một phát ngôn viên quân đội cho biết.

Người dân Nam Sudan trên một chuyến phà ở Minkammen trốn thoát khỏi một khu vực giao chiến ở miền Bắc.

Một trong những chiếc thuyền kín người đang vượt sông gần Malakal vào tháng trước

Hàng nghìn cư dân Nam Sudan đang cố gắng trốn thoát khỏi các cuộc bạo động bằng cách vượt sông, nhưng nhiều người không có đủ tiền để đi thuyền, theo phóng viên báo BBC ở Nam Sudan cho biết.

Hơn 350 người đã bị sơ tán trong cuộc chiến nổ ra giữa chính phủ Nam Sudan và các lực lượng nổi dậy, theo Liên hợp quốc.

Các bên lâm chiến tại Nam Sudan ngày hôm nay sẽ thảo luận trực tiếp lần nữa tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, để bàn về một thỏa thuận ngưng bắn.

Một thỏa thuận chấm dứt một tháng giao tranh đã bị ngưng trệ vì chính phủ từ chối không trả tự do cho 11 tù nhân chính trị như phe nổi dậy đòi hỏi.

Quân đội trung thành với Tổng thống Salva Kiir đang chiến đấu chống lại các binh sĩ ủng hộ cựu phó Tổng thống Riek Machar, người bị Tổng thống Kiir cách chức vào tháng 7 năm ngoái.

Các phiến quân cho biết họ đã chiếm được Malakal, cử ngõ vào mỏ dầu ở vùng thượng nguồn sông Nile.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội nói rằng các phiến quân đã bị đẩy lùi sau trận chiến ác liệt trong thành phố.

Malaka nằm ở bờ sông Nile Trắng, phía Bắc ngã ba sông Sobat.

Malaka nằm trên bờ Đông sông Nile

Người dân Nam Sudan xuống thuyền sau khi vượt sông

Phơi quần áo ở sông Nile Trắng

Những người sơ tán trong cảnh màn trời chiếu đất tại thị trấn Awerial sau khi xuống thuyền

Liên hợp quốc ước tính khoảng hơn 1000 người đã thiệt mạng từ cuộc xung đột nổ ra bắt đầu từ ngày 15/12.

Nam Sudan tách ra khỏi Sudan vào năm 2011 sau một cuộc xung đột kéo dài và đẫm máu, trở thành một nước mới nhất trên thế giới. Cuộc tranh chấp gây nên những lo ngại xảy ra nội chiến tại quốc gia này.

W2 (Theo BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news