Tin mới

Nam thanh niên 19 tuổi giả bị liệt xin tiền triệu ở trung tâm Sài Gòn

Thứ bảy, 02/04/2016, 16:00 (GMT+7)

Giả bại liệt, hàng ngày nam thanh niên 19 tuổi lê lết khắp khu vực chợ Bến Thành để xin tiền.

Giả bại liệt, hàng ngày nam thanh niên 19 tuổi lê lết khắp khu vực chợ Bến Thành để xin tiền.

Ngày 2/3, Công an phường Bến Thành (quận 1, TP HCM) cho biết, vừa bắt quả tang nam thanh niên Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa) giả bại liệt, xin tiền ở ngã tư Lê Thánh Tôn- Trương Định.

Thông tin vụ việc được báo VnExpress, Công an TP HCM đăng tải. 

Nam thanh niên 19 tuổi giả bị liệt xin tiền triệu ở trung tâm Sài Gòn. Ảnh báo VnExpress

Theo đó, thời điểm bị phát hiện, cảnh sát kiểm tra trong giỏ xách của Hiếu thấy nhiều tờ tiền Việt và nước ngoài, tổng giá trị hơn 900.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Hiếu cho hay, hàng ngày thuê xe ôm từ nhà trọ đến khu vực chợ Bến Thành để "hành nghề". Tại đây, Hiếu mặc 2 lớp quần, lết trên đường giống người tàn tật để bán vé số nhưng thực ra là xin tiền của du khách. Mỗi ngày Hiếu xin được khoảng 1 triệu đồng, hoạt động được hơn 2 tháng thì bị bắt.

Hiện cơ quan công an phường Bến Thành cho biết sẽ bàn giao Hiếu cho Trung tâm bảo trợ xã hội TP HCM xử lý.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news