Tin mới

Nam thanh niên 2003 đâm chết người chỉ vì lời nhắc nhở vượt đèn đỏ

Thứ sáu, 05/04/2019, 09:17 (GMT+7)

Nam thanh niên sinh năm 2003 bị người đi đường nhắc nhở hành vi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã xảy ra tranh cãi dẫn đến án mạng.

Theo tin tức trên Công LýNgười Đưa Tin cho hay, trưa 4/4, xuất hiện trên MXH đoạn clip ghi lại cảnh  một người đàn ông đang nằm dưới đường, trên bụng có vết thương chảy máu; bên cạnh đó là hình ảnh một nam thanh niên đang bị khống chế với nội dung: Đông Hà có biến lớn, vượt đèn đỏ, người lớn nhắc nhở, em trai 2003 quay lại đâm nhẹ 2 cái.

Anh Lan lúc bị Hoài dùng dao đâm vào vùng bụng. Ảnh: FB

Theo cơ quan chức năng, sự việc trên xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 4/4. Cụ thể, Lê Văn Hoài (SN 2003, trú khu phố 1, Phường Đông Thanh, TP. Đông Hà) điều khiển Xe máy điện BKS 74M D3-000.35 chở theo Nguyễn Thị Xuân H (SN 2003, trú khu phố 3, phường 4, TP. Đông Hà) lưu thông trên đường Hùng Vương về hướng nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị.

Trên đường đi nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ nên bị anh Mai Xuân Lan (SN 1987, trú khu phố 5, Phường 1, Đông Hà) nhắc nhở. Vì Hoài chửi tục, gây gổ nên Lan dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người Hoài. Bực tức, thiếu niên này rút thủ sẵn dao trong người và đâm vào bụng anh Lan.

Con dao của đối tượng Hoài. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau khi sự việc xảy ra, người đi đường khống chế Hoài, và đưa anh Lan đi cấp cứu.

Thông tin mới nhất từ VietNamNet, sáng 5/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, trú phường 2, TP Đông Hà) đã tử vong và được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Lê Văn Hoài tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Công an Đông Hà thông tin, đối tượng Hoài học xong lớp 9 thì bỏ học. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news