Tin mới

Cố vượt xe buýt, nam thanh niên chết thảm

Thứ hai, 10/08/2015, 08:26 (GMT+7)

Cú va chạm với xe buýt khiến 2 thanh niên cùng xe máy ngã xuống đường, một người không may lọt vào gầm và bị bánh xe buýt cán qua người, tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại văng ra ngoài may mắn thoát chết.

Cú va chạm với xe buýt khiến 2 thanh niên cùng xe máy ngã xuống đường, một người không may lọt vào gầm và bị bánh xe buýt cán qua người, tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại văng ra ngoài may mắn thoát chết. 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối 9/8, trên đường Tô Ký đoạn qua chợ Tân Chánh Hiệp (quận 12, TPHCM) khiến 1 thanh niên tử vong.

Theo báo Dân trí đưa tin, vào thời điểm trên, hai thanh niên điều khiển xe máy BKS 60M7 – 2217 lưu thông trên đường Tô Ký hướng từ cầu vượt Quang Trung đi Nguyễn Ảnh Thủ. Khi đến trước chợ Tân Chánh Hiệp (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), hai thanh niên này cố vượt chiếc xe buýt chạy cùng chiều nhưng không may để xe va chạm vào bên trái xe buýt.

Cố vượt xe buýt, nam thanh niên chết thảm
Hiện trường vụ tai nạn "cố vượt xe buýt, nam thanh niên chết thảm". Ảnh: Thanh niên

Cú va chạm khiến 2 thanh niên cùng xe máy ngã xuống đường, một người không may lọt vào gầm và bị bánh xe buýt cán qua người, tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại văng ra ngoài may mắn thoát chết. 

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông quận 12 và công an phường Tân Chánh Hiệp đã có mặt xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ tai nạn, báo Thanh niên cho biết thêm, nạn nhân tử vong là anh Trần Đình Tý (SN 1991, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang). Trong lúc vượt xe buýt, xe anh Tý đã va quẹt với một chiếc xe máy khác lưu thông theo chiều ngược lại khiến anh Tý ngã vào gầm xe buýt và bị xe buýt cán chết tại chỗ.
Sau vụ va chạm, tài xế xe buýt đã đến cơ quan chức năng để làm việc.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt dừng cách nơi anh Tý tử vong khoảng 100m. Giao thông qua đường Tô Ký bị ùn ứ kéo dài. Rất đông người dân hiếu kỳ đứng hai bên đường theo dõi vụ việc.

Khoảng 22h, thân nhân nạn nhân đã đến hiện trường, đưa thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi và lo chuyện hậu sự.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news