Tin mới

Nam thanh niên cứa cổ chủ quán tạp hóa vì món nợ 40 triệu đồng

Thứ ba, 01/11/2016, 16:45 (GMT+7)

Vì thua lô đề, cờ bạc với món nợ 40 triệu đồng không có khả năng chi trả lại bị chủ nợ thúc giục, Nguyễn Thành Phát đã dùng dao cứa cổ nạn nhân để cướp chiếc túi.

Vì thua lô đề, cờ bạc với món nợ 40 triệu đồng không có khả năng chi trả lại bị chủ nợ thúc giục, Phát đã dùng dao cứa cổ nạn nhân để cướp chiếc túi.

Báo VnExpress, VOV, Tiền phong dẫn nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 1/11, cho biết cơ quan đã khởi tố Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, ở Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Phát khi bị bắt giữ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin ban đầu, sau khi học xong lớp 12, Phát ra Hà nội vừa học nghề vừa làm việc tại một nhà hàng với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Đầu năm nay, Phát chơi lô đề có số nợ lên tới 40 triệu đồng nhưng vì không có khả năng trả, lại bị chủ nợ thúc ép nên Phát nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm tạp hóa Nguyễn Thị Lành trên phố Ngũ Nhạc (P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai).

Vào khoảng 16h40 ngày 28/10, Phát giả vờ vào quán chị Lành mua hàng, khi chị Lành quay mặt đi, Phát giật chiếc túi của chị Lành đang đeo trên người. Ngay lập tức, chủ tiệm tạp hóa chống cự thì bị Phát dùng con dao mang theo cứa cổ khiến bị thương.

Sau khi lấy được chiếc túi, Phát bỏ chạy thì bị bắt giữ.

Về phía chị Lành, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin từ cơ quan công an quận Hoàng Mai, đến nay chưa phát hiện có thêm đồng phạm với Phát.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news