Tin mới

Nam thanh niên 'đang ở bên Mỹ' bị công an Đồng Nai bắt vì tung tin giả về Covid-19

Thứ hai, 17/02/2020, 16:39 (GMT+7)

Sau khi tung thông tin thất thiệt "Đồng Nai có người nhiễm Covid-19", nam thanh niên vội lên Facebook tìm cách đánh lạc hướng, thông báo đang ở Mỹ và tại đây không có luật an ninh mạng.

Theo Thanh Niên, Zing.vn đưa tin, sáng ngày 17/2, Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an tỉnh ĐồngV Nai) phối hợp cùng nhiều đơn vị đã tìm ra và bắt giữ Võ Lâm Tuấn.

Đây là đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Hồng Nhung" và fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" để tung tin đồn thất thiệt, sai sự thật về dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Võ Lâm Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh Internet

Với hành vi này, Tuấn bị xử phạt với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi tung tin giả gây hoang mang dư luận. Bên cạnh đó, tài khoản này cũng thường xuyên mua bán các tài khoản Facebook giả mạo.

Được biết, Võ Lâm Tuấn sinh ngày 23/12/1997, ngụ ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai). Hiện đang tạm trú tại huyện Trảng Bom. Qua điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi tung tin giả làm hoang mang dư luận của mình.

Trước đó vào ngày 12/2, Võ Lâm Tuấn đã sử dụng tài khoản facebook "Nguyễn Hồng Nhung" để đăng thông tin: "Ngày 10.2, ông H. nhập cảnh Việt Nam và lưu trú tại một khách sạn ở Biên Hòa.

Từ ngày 10.2, ông H. biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều ngày 11/2, ông H đã đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tại đây ông H được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm vào chiều tối 12/2 cho thấy ông H mắc virus Corona.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã chuyển ông H. lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Hiện tại ông H. đang cách ly, điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã dương tính với chủng virus Corona mới (nCoV)".

Tuấn tung tin giả rồi đánh lạc hướng bằng việc nói mình đang ở Mỹ. Ảnh Internet

Đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật do Tuấn nghĩ ra, vì cho tới nay Đồng Nai chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 nào. Sau đó ngày 14/2, Tuấn tiếp tục lên fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" để tung tin giả mạo.

Mặc dù bị nhiều bình luận của dân mạng cảnh cáo về việc tung tin giả có thể bị truy cứu nhưng Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Nguyễn Hồng Nhung để thách thức cơ quan điều tra.

"Em đang ở bên Mỹ. Bên này đâu có luật An ninh Mạng đâu mà thấy mọi người kêu công an tìm em vậy", Tuấn thách thức bằng tài khoản giả mạo.

Hiện tại, trang cá nhân có tên Nguyễn Hồng Nhung và trang fanpage 'Tin nóng Biên Hòa 24h" đã bị gỡ bỏ.

Với hành vi tung tin giả này, Võ Lâm Tuấn đã vi phạm vào điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news