Tin mới

Nam thanh niên trả giá vì giết chồn đưa lên Facebook

Thứ sáu, 16/10/2015, 09:50 (GMT+7)

Sau khi bắt được 2 con thú hoang dã rồi đập chết, trước khi làm thịt, Ly chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi bắt được 2 con thú hoang dã rồi đập chết, trước khi làm thịt, Ly chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ngày 15/10, sau khi làm việc với chính quyền xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), anh Dương Công Ly (25 tuổi) và Phạm Thành Trường (24 tuổi, cùng trú huyện Duy Xuyên), cùng 2 thanh niên khác bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng vì hành vi giết động vật hoang dã.

Một người trong nhóm của Ly đăng hình ảnh giết thú hoang lên Facebook. Ảnh Tiền Phong

Trên báo Người Lao Động cũng đăng tải, ngày 11/10, Dương Công Ly đăng hình ảnh 2 con thú hoang (1 con chồn và 1 con mèo rừng) bị đánh chết lên Facebook, sau đó, Lý cùng nhóm bạn đã giết thịt 2 chú chồn hoang dã.

Nguyên nhân khiến Ly hành động như vậy theo điều tra của Hạt kiểm lâm Duy Xuyên là do bầy vịt một người trong thôn thường xuyên bị chồn tấn công.

Hai con thú hoang dã đã biến thành mồi nhậu. Ảnh NLĐ

Do vậy, chủ trang trại vịt đã rủ Ly và một số người tìm cách đánh bẫy để bắt bầy chồn phá hoại trang trại.

Thay vì việc bàn giao lại 2 con thú hoang cho cơ quan chức năng, nhóm của Ly đã giết để ăn thịt.

Trước khi cho 2 con thú thành mồi nhậu, Ly chụp hình khoe chiến tích và đăng lên Facebook cá nhân nên bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Trước đó, hồi tháng 7/2012, Nguyễn Văn Quang, có hộ khẩu tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũng đăng hình ảnh giết voọc chà vá lên mạng gây bức xúc dư luận. 

Quang đăng hình ảnh giết vọoc lên Facebook.

Thời điểm đó, Quang đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị đóng quân tại Tây Nguyên. 

Sau khi tấm hình giết vọoc chà vá đăng tải, cơ quan chức năng đã xử lý hành vi giết động vật hoang dã của Quang.

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news