Tin mới

Nạn đói đáng báo động tại Triều Tiên

Thứ sáu, 29/04/2016, 15:11 (GMT+7)

Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO hôm 27/4 cảnh báo, sản lượng lương thực của Triều Tiên đã sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2010. Đây cũng là dấu hiệu nghiêm trọng khiến nạn đói nước này có thể nghiêm trọng hơn khi lượng mưa ngày càng thấp.

Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO hôm 27/4 cảnh báo, sản lượng lương thực của Triều Tiên đã sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2010. Đây cũng là dấu hiệu nghiêm trọng khiến nạn đói nước này có thể nghiêm trọng hơn khi lượng mưa ngày càng thấp.

Theo thông tin từ FAO, trong năm 2015, Triều Tiên chỉ sản xuất được khoảng 5,4 triệu tấn lương thực, giảm 0,5 triệu tấn so với năm 2014. Theo số liệu ước tính của FAO, Triều Tiên đang đối mặt với nguy cơ thiếu khoảng 400 nghìn tấn ngũ cốc. 

FAO nhận định "An ninh lương thực ở Triều Tiên dự kiến còn xấu thêm so với năm ngoái-thời điểm mỗi gia đình đều bị coi là không đủ lương thực sử dụng".

Các chuyên gia nhận định, thời tiết nắng nóng, mưa ít và mất viện trợ từ nước ngoài sẽ khiến tình trạng lượng thực kinh niên ở Triều Tiên thêm tồi tệ. Ngoài ra, nguồn cung phân bón, nhiên liệu hạn chế cũng là một trong những lý do khiến sản lượng giảm sút nhanh chóng trong vụ mùa năm 2015.

Một cánh đồng tại Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA

Trước đó, hồi tháng 5/2015, Liên Hợp Quốc đã từng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực tại Triều Tiên do Bình Nhưỡng sẽ hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong thế kỷ.

Tuy nhiên, bất chấp tình hình đói kém của nhân dân trong nước, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục dành nguồn lực không nhỏ cho chương trình vũ khí. Trong một diễn biến có liên quan, Triều Tiên vừa tiếp tục phóng thử tên lửa tầm trung Musudan, tuy nhiên bị cho là thất bại khi rơi ngay khi phóng vài giây. Đây là vụ phóng thử thất bại lần thứ hai, sau vụ đầu tiên hôm 15/4.

Cũng trong ngày hôm qua 28/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ không cho phép hỗn loạn và chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news