Tin mới

Nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn sang đường bị xe tải tông đã tử vong

Chủ nhật, 29/04/2018, 15:49 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn "chồng chở vợ sang đường thì bị xe ô tô chạy cùng chiều tông phải khiến chồng chết, vợ nguy kịch", người vợ đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn "chồng chở vợ sang đường thì bị xe ô tô chạy cùng chiều tông phải khiến chồng chết, vợ nguy kịch", người vợ đã tử vong.

Chiều 29/4, trao đổi với PV báo Giao Thông, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1963, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu. Bà Nguyệt là vợ ông Trần Phước Xem (SN 1961) đã tử vong tại chỗ trong vụ xe tải tông xảy ra rạng sáng 24/4, trên QL1, đoạn qua xã Nhị Thành.

Công an huyện Thủ Thừa cho hay, tài xế Võ Thanh Hải (SN 1992, ngụ Vĩnh Long) trực tiếp điều khiển phương tiện gây chết người đã ra Công an đầu thú 1 ngày trước đó.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ "Sang đường bị xe tải đâm chồng chết, vợ nguy kịch" đã tử vong. Ảnh NLĐ

Trước đó, báo Người lao động đã đưa tin, 23 giờ 30 ngày 23/4, ông Nguyễn Phước Xem (SN 1961; ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đi xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1955) lưu thông hướng TP Tân An, về huyện Bến Lức. Đến km 1942+200 m Quốc lộ 1 ngay tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi, ấp 6, xã Nhị Thành ông cho xi nhan đèn để rẽ sang trái đường ngược về hướng TP Tân An.

Cùng lúc, ô tô tải chạy cùng chiều phía sau chạy nhanh, do không thắng kịp đã tông thẳng vào xe máy phía trước. Tai nạn làm ông Xem cùng bà Nguyệt văng khỏi xe, đập đầu xuống đường bất tỉnh. Do đa chấn thương, ông Xem chết tại chỗ, người vợ bị thương rất nặng, chiếc xe gãy nát.

Sáng 24/4, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân tử vong do Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news