Tin mới

Nắng nóng tiếp tục kéo dài trong 3 - 4 ngày tới

Thứ hai, 13/06/2016, 08:51 (GMT+7)

Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới. Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới. Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. 

Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Ảnh minh họa

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay (13/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

[mecloud]reMiGcYbAi[/mecloud]

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36-38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới 

Dự báo chi tiết thời tiết tại một số tỉnh, thành phố ngày 13/6:

Phía Tây Bắc Bộ: mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu Tây Bắc 29 – 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây  thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Nam Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Khu vực Hà Nội: mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trời nắng nóng