Tin mới

Náo loạn xem vớt thi thể dưới kênh tại Sài Gòn

Thứ năm, 27/02/2014, 14:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) 6h30 sáng 27/2, một số người đang đi bộ trên bờ kênh Tẻ (TP.HCM) thì thấy trong đám lục bình bị vướng ở bãi bùn có một cánh tay người đưa lên khiến họ hoảng hốt.

 

 

 

(Tinmoi.vn) 6h30 sáng 27/2, một số người đang đi bộ trên bờ kênh Tẻ (TP.HCM) thì thấy trong đám lục bình bị vướng ở bãi bùn có một cánh tay người đưa lên khiến họ hoảng hốt.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 6h30 ngày 27/2 ở kênh Tẻ, dưới chân cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Thời điểm trên, một số người dân đi bộ bên bờ kênh thì thấy trong đám lục bình bị vướng ở bãi bùn có một cánh tay người đưa lên khiến họ hoảng hốt. Thời điểm này, nước đang rút, 2 bên lộ ra bãi bùn lớn.

Náo loạn xem vớt thi thể dưới kênh tại Sài Gòn
Nạn nhân đang được kéo lên bờ.

Đây là thi thể nam thanh niên khoảng 30 tuổi, không mặc áo. Người dân báo cho công an phường Tân Hưng.

Hàng trăm người hiếu kỳ tập trung 2 bên bờ kênh theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Đường Trần Xuân Soạn dưới gầm cầu Kênh Tẻ rất đông người chen lấn theo dõi cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Náo loạn xem vớt thi thể dưới kênh tại Sài Gòn
Đám đông vay quanh khi xác nạn nhân được đưa lên.

Đến hơn 9h, thi thể được xe của công ty Vệ sinh môi trường đưa về nhà xác để công an khám nghiệm, điều tra nguyên nhân, xác định danh tính.

Trước đó, khoảng 11h trưa ngày 17/2, nhóm trẻ em đang chơi ở bãi đất trống hoảng hốt phát hiện bàn tay người trôi trên kênh. 

Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng. Công an quận Tân Phú, Công an TP.HCM cùng nhiều dân phòng lập tức đến phong tỏa khu vực và tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Lúc này, hàng trăm người dân, người đi đường tập trung đông nghẹt 2 bên bờ kênh 19 Tháng 5 để theo dõi vụ việc.

Náo loạn xem vớt thi thể dưới kênh tại Sài Gòn
Công an tiến hành trục vớt.

Chiều 17/2, thượng tá Tăng Châu Long, phó trưởng Công an quận Tân Phú (TP.HCM), khẳng định cánh tay người vớt được dưới lòng kênh chỉ là một cánh tay giả bằng nhựa.

Thượng tá Long cho biết thêm, cánh tay giả này là một thứ đồ chơi trong dịp lễ Halloween được một người dân nào đó ném xuống dòng kênh, do nước dưới kênh đen nên một số người dân ở khu vực trên đi qua nhìn thấy tưởng là tay người và đã báo cho Công an quận Tân Phú.

Đ.T (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news