Tin mới

New York: Tòa tháp chọc trời bị sét đánh trúng

Thứ năm, 28/07/2016, 10:50 (GMT+7)

Empire State-công trình được mệnh danh là "trái tim New York" và độc chiếm danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong gần 40 năm đã bị sét đánh trúng.

Empire State-công trình được mệnh danh là "trái tim New York" và độc chiếm danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong gần 40 năm đã bị sét đánh trúng.

[mecloud]xdwBtySii5[/mecloud]

Trong một cơn giông, tòa nhà này đã bị sét đánh hôm 25/7. Video ghi lại cảnh tượng này đã được các hãng thông tin của Mỹ đăng tải.

Tuy nhiên, theo trang web chính thức của tòa nhà chọc trời này, những vụ sét đánh đã không còn xa lạ đối với công trình này, khi trung bình mỗi năm tòa nhà này đều bị sét đánh đến 23 lần.

Tòa nhà chọc trời Empire State có tổng chiều cao lên đến 443 m, được xây dựng theo phong cách kiến trúc Art Deco hiện đại, mô phỏng theo hình dáng của một cây bút chì. Empire State có tổng cộng 102 tầng, trong đó 85 tầng là khu thương mại, tầng thứ 86 là đài quan sát ngoài trời và 16 tầng còn lại phục vụ cho hệ thống chiếu sáng. Công trình được hoàn thiện vào năm 1972 với thời gian ngắn kỷ luc, 16 tháng.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news