Tin mới

Nga bác cáo buộc đại sứ Nga gặp hai quan chức chiến dịch tranh cử của Trump

Thứ sáu, 03/03/2017, 09:01 (GMT+7)

USA Today hôm qua 2/3 đưa tin, giám đốc an ninh quốc gia và cố vấn ủy ban an ninh trong chiến dịch tranh cử của ông Trump mới đây đã bị tố cáo từng gặp đại sứ Nga hồi tháng 7 năm ngoái.

USA Today hôm qua 2/3 đưa tin, giám đốc an ninh quốc gia và cố vấn ủy ban an ninh trong chiến dịch tranh cử của ông Trump mới đây đã bị tố cáo từng gặp đại sứ Nga hồi tháng 7 năm ngoái.

Theo USA Today, J.D.Gordon-giám đốc an ninh quốc gia và Carter Page-thành viên ủy ban cố vấn an ninh chiến dịch tranh cử của Trump đã bị tố cáo từng có cuộc gặp đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyan. Cuộc gặp gỡ diễn ra bên lề Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa RNC hồi tháng 7/2016.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ chỉ định cũng bị tố có cuộc gặp ông Kislyan hồi năm ngoái, cùng thời điểm đảng Cộng hòa chọn Trump làm ứng viên chính của đảng này.

Sau khi thông tin được đưa ra, Nga lên tiếng bác bỏ cáo buộc và nhấn mạnh, các tin tức "giả mạo" về mối quan hệ giữa đại sứ Nga tại Mỹ với Bộ Tư pháp Mỹ là "điều đáng xấu hổ".

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news