Tin mới

Nga bác tin tổng thống Putin bị tự kỷ

Chủ nhật, 08/02/2015, 13:18 (GMT+7)

“Đó là một điều ngu ngốc không đáng để bình luận", phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ thông tin một cơ quan nghiên cứu nội bộ của Lầu Năm Góc, cho rằng ông Putin mắc hội chứng Asperger (một dạng tự kỷ). 

“Đó là một điều ngu ngốc không đáng để bình luận", phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ thông tin một cơ quan nghiên cứu nội bộ của Lầu Năm Góc, cho rằng ông Putin mắc hội chứng Asperger (một dạng tự kỷ). 

Liên quan đến tin một cơ quan nghiên cứu nội bộ của Lầu Năm Góc, cho hay ông Putin mắc hội chứng Asperger (một dạng tự kỷ), trang Gazeta.ru dẫn lời ông Dmitry Peskov phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ thông tin trên và cho rằng “đó là một điều ngu ngốc không đáng để bình luận". 

Nga bác tin tổng thống Putin bị tự kỷNga bác tin tổng thống Putin bị tự kỷ

Trước đó, tờ USA Today đưa tin: “Theo một nghiên cứu của Office of Net Assessment (ONA) - một tổ chức có nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn chiến lược quân sự thuộc Lầu Năm Góc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mắc chứng bệnh Asperger, “một loại rối loạn tự kỉ có thể ảnh hưởng đến những quyết định của ông”. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không thể chứng minh giả thiết của mình về việc Tổng thống Nga Putin bị chứng tự kỷ Asperger do họ không thể thực hiện kĩ thuật quét não của ông. Thay vào đó, tài liệu này có đưa ra một vài nghiên cứu của các chuyên gia về bệnh tự kỉ để củng cố cho nhận định của mình. 

Hội chứng Asperger thường được dùng để mô tả các trường hợp mắc chứng tự kỷ nhẹ. Do đó, có nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ rệt, nên chỉ có thể chẩn đoán chính xác qua quét não và thử máu. 

Những người mắc hội chứng này có biểu hiện như kém giao tiếp và tương tác xã hội, có xu hướng hạn chế hoặc lặp đi lặp lại các hành vi, sở thích hoặc hoạt động.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news