Tin mới

Nga chỉ còn dầu dùng trong ba thập niên

Thứ sáu, 18/03/2016, 11:04 (GMT+7)

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga cho biết, dầu thô của Nga sẽ cạn kiệt vào năm 2044

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga cho biết, dầu thô của Nga sẽ cạn kiệt vào năm 2044 

Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga, ông Sergey Donskoy cho biết: "Trữ lượng dầu thô của chúng ta còn khoảng 29 tỉ tấn. Đây là số dầu trên lý thuyết có được từ lòng đất. Sản lượng dầu thô (không kể khí ngưng tụ) sơ bộ lên đến khoảng 505 triệu tấn năm 2015. Khối lượng dự trữ dầu trên có thể được dùng trong vòng 57 năm"

 Nga chỉ còn dầu dùng trong ba thập niên

Thế nhưng, ông cũng cho biết, theo giới chuyên gia, khối lượng dự trữ hiện tại chỉ bằng một nửa của con số trên, tức 14 tỉ tấn. "Số dầu trên chỉ đủ dùng trong khoảng 28 năm".

Bộ trưởng Sergey Donskoy thông báo, sản lượng dầu của nước này sẽ được cắt giảm từ năm 2020. Sự cạn kiệt của nguồn tài nguyên truyền thống cũng khiến việc khia thác trở nên tốn kém hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Nga luôn duy trì các công tác thăm dò.

Theo tình hình Giá dầu giảm 2/3 giá trị từ năm 2014, hoạt động thăm dò hiện ngày càng khó khăn do giá cả lao dốc. Dù vậy, các doanh nghiệp nước này sẽ không ngừng các hoạt động thăm dò dầu khí.

[mecloud]oCIvs8eRz4[/mecloud]

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dầu thô cắt giảm